Bắt giam cán bộ ngân hàng chiếm đoạt tài sản

Thứ ba, 09/09/2014 09:09

* CQĐT tiếp nhận thêm nhiều thông tin tố cáo của nhiều bị hại

(Cadn.com.vn) - Ngày 8-9, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Văn Trung (1977, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), nguyên cán bộ tín dụng chi nhánh một ngân hàng tại Đà Nẵng về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trung về hành vi nói trên.

Chiếc xe công vụ đưa Phạm Văn Trung đến CAP Chính Gián (Q. Thanh Khê) để thực hiện lệnh bắt tạm giam trước sự chứng kiến của người thân trong gia đình và chính quyền địa phương. Trung cúi mặt khi được dẫn từ xe công vụ vào trụ sở CAP để tránh ống kính máy quay, máy ảnh của phóng viên, khác hẳn với sự tự tin của một cán bộ tín dụng ngân hàng. Vì sao một cán bộ ngân hàng như Trung lại rơi vào hoàn cảnh này? Câu trả lời của Trung với chúng tôi cũng ngắn gọn: “Do em làm ăn thua lỗ nên mới làm liều!”. Trả lời là vậy, nhưng cái “liều” của Trung thì không thể chấp nhận được khi anh ta đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của người khác, thậm chí là nhiều người.

Phạm Văn Trung.

Sự việc được biết đến từ khi ông Mai Xuân N. (1952, trú P. Thạch Thang, Q. Hải Châu) gửi đơn trình báo đến Đội CSĐTTPVTTQLKT&CV (gọi tắt là cảnh sát kinh tế - CSKT) CAQ Hải Châu, tố cáo Trung có hành vi chiếm đoạt 70 triệu đồng của ông. Đây là số tiền tất toán thanh lý hợp đồng vay thế chấp của ông N. tại Ngân hàng nơi Trung là nhân viên tín dụng nhận để thanh toán thay, tuy nhiên Trung đã dùng vào việc chi tiêu cá nhân chứ không thực hiện điều đã hứa với ông N. Ngay sau khi nhận đơn, lãnh đạo CAQ Hải Châu đã phân công Đội CSKT tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Qua xác minh ban đầu cho thấy, vào tháng 10-2011, ông N. dùng tài sản là nhà và đất đang ở tại P. Thạch Thang thế chấp để ký hợp đồng tại Ngân hàng nơi Trung công tác vay 100 triệu đồng với lãi suất 1,8%/tháng. Đến tháng 6-2013, khi thấy lãi suất cho vay đã giảm nhưng ông N. vẫn chưa được giảm nên Trung tìm gặp và “tham mưu” cho ông lập hợp đồng vay mới để được hưởng lãi suất thấp hơn (0,75%/tháng). Thấy vị cán bộ ngân hàng nhiệt tình, lại có lợi cho mình khi được hưởng lãi suất thấp hơn nên ông N. đồng ý. Sau khi có được khoản vay 100 triệu đồng theo hợp đồng mới, ông N. đưa cho Trung 70 triệu đồng để tất toán hợp đồng vay cũ, tuy nhiên khi nhận tiền, Trung đã không thực hiện việc tất toán mà đem toàn bộ đi trả nợ cho mình. Trong khi đó, hằng tháng Trung vẫn nhận đầy đủ tiền thanh toán nợ của ông N. gửi để trả ngân hàng theo định kỳ.

CAQ Hải Châu công bố các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Trung.

Sau khi cơ quan CA triệu tập đến làm việc, Phạm Văn Trung đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt 70 triệu đồng của ông N. Theo khai nhận của Trung, do cần tiền để thanh toán các khoản nợ cá nhân nên đã nghĩ ra chiêu chiếm đoạt tiền của ông N. Để tránh việc ông N. phát hiện hợp đồng vay chưa được tất toán, hằng tháng Trung vẫn lấy tiền cá nhân để đóng tiền gốc và lãi của khoản vay trên, nhưng cũng chỉ thực hiện được 4 tháng (từ tháng 6 đến tháng 9-2013) và sau đó không thanh toán. Đến tháng 10-2013, Trung nghỉ việc và không đóng tiền tiếp nên ngân hàng đòi nợ ông N.

Lúc này ông N. mới tá hỏa đi tìm gặp Trung thì anh ta thừa nhận toàn bộ sự việc và hứa sẽ khắc phục hậu quả. Hứa, nhưng sau đó Trung không thực hiện... Theo Trung, do thời gian trước có vay mượn tiền để làm ăn, buôn bán nhưng tình hình kinh tế suy thoái nên lâm vào thế bí rồi dẫn đến nợ nần. Cũng vì vậy mà ngôi nhà duy nhất của vợ chồng Trung trên đường Lưu Nhân Chú (P. Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cũng bị ngân hàng nơi Trung công tác bán thanh lý để tất toán các khoản nợ vay của Trung trước đó.

Một cán bộ thuộc Đội CSKT CAQ Hải Châu cho biết, trong quá trình điều tra vụ án, ngoài trường hợp của ông N., Đội còn phát hiện và tiếp nhận thông tin của một số bị hại khác tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của Phạm Văn Trung và hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ. Qua đây, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu cũng thông báo, những ai có liên quan đến vụ việc hoặc là bị hại của Trung sớm đến CAQ Hải Châu (số 16-Phan Đình Phùng, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) để trình báo, giúp Cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.

Nguyễn Tuấn